TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nha Trang chấn chỉnh tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn

Trâm Anh, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 09:56 ngày 14/09/2018

VTV.vn - Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn, thậm chí vi phạm luật giao thông diễn ra khá phổ biến và đang có xu hướng gia tăng.

Hơn 2/3 số xe máy ở bãi giữ xe của học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù đã bị chính quyền địa phương nhắc nhở 1 lần vì chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh và không được giữ xe máy phân khối lớn cho học sinh nhưng chủ bãi giữ xe này vẫn cố tình phớt lờ.

Kiểm tra lần thứ hai, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chấm dứt hoạt động. Ngoài trường hợp này, cơ quan chức năng thành phố Nha Trang cũng đã phát hiện, xử phạt 5 cơ sở vi phạm về hành vi trông, giữ xe nhưng không có giấy chứng nhận kinh doanh ngành nghề, xử phạt mỗi cơ sở 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, Đội CSGT công an TP Nha Trang cũng liên tục triển khai việc tuần tra, lập biên bản xử lý nghiêm hành vi học sinh đi xe máy sai quy định và các chủ phương tiện.

Song song với các giải pháp của ngành chức năng, hiện nay, nhiều trường THPT ở Nha Trang ngoài việc đưa vào nội quy cấm của trường học thì cũng đưa ra những biện pháp xử lý mạnh tay và mang tính răn đe: nếu nhà trường nhận được thông báo của cảnh sát giao thông gửi về thì các trường hợp học sinh vi phạm sẽ bị xếp hạnh kiểm loại yếu. Và giải pháp này sẽ được đưa cho phụ huynh ký cam kết. Nhiều ý kiến cho rằng, các giải pháp của nhà trường, xã hội chỉ là một phần, vấn đề căn cơ ở đây là sự quan tâm từ phía gia đình học sinh, bởi không giao xe máy phân khối lớn cho các em cũng chính là cách để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.