Từ 2/2, thành phố Milan, Italy cấm ô tô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/01/2020 19:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Thành phố Milan của Italy sẽ cấm ô tô lưu thông trong nội thành từ ngày 2/2 tới. Đây là biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức cao tại đây.

Theo lệnh cấm, từ 10h - 18h ngày 2/2, tất cả dân cư tại Milan và du khách tới thành phố này đều phải di chuyển trong nội thành bằng xe đạp, xe điện hoặc phương tiện công cộng. Chỉ có một số tuyến đường cho phép các phương tiện cơ giới cá nhân lưu thông, đó là các tuyến dẫn tới sân vận động San Siro, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ AC Milan và Hellas Verona vào chiều cùng ngày.

Khí thải là một vấn đề nan giải tại miền Bắc Italy, nơi có ngành công nghiệp phát triển, đặc biệt ở Milan cũng như thành phố lân cận Turin. Giới chức trách hai thành phố này trong thời gian qua thường xuyên ban bố lệnh cấm ô tô lưu thông trên đường.


Ireland áp dụng luật mới cấm các lái xe ô tô vượt ẩu Ireland áp dụng luật mới cấm các lái xe ô tô vượt ẩu New Delhi cấm xe ô tô theo biển chẵn, lẻ để giảm ô nhiễm New Delhi cấm xe ô tô theo biển chẵn, lẻ để giảm ô nhiễm Hàn Quốc cấm lưu thông ô tô cũ chạy bằng dầu diesel Hàn Quốc cấm lưu thông ô tô cũ chạy bằng dầu diesel


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước