Vẫn còn tâm lý chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Xuân Sơn - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 21:05 GMT+7

VTV.vn - Ở nước ta, dù công tác phòng dịch được thực hiện rất tốt nhưng vẫn có những người thờ ơ trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một bệnh viện đa khoa ở một huyện ngoại thành Hà Nội, dù đã có những tấm biển cảnh báo nhưng không ít người đến khám bệnh không có ý thức mang khẩu trang để đề phòng lây nhiễm chéo. Đối với một số người, tấm biển hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách có cũng như không.

Tại các khu chợ dân sinh, bà con tiểu thương hàng ngày tiếp xúc với những mặt hàng thực phẩm tươi sống, người dân đi chợ mua bán bằng tiền mặt, điều này cũng đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Còn tại một phường ở trung tâm Hà Nội, khẩu trang y tế bị ai đó vô ý thức vứt ngay ra vỉa hè. Cán bộ phường phải nhắc nhở mới có người đi dọn. UBND phường cho biết, nhờ tích cực tuyên truyền, tất cả hộ kinh doanh ở đây đều chuẩn bị sẵn các lọ nước rửa tay, sát khuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những cá nhân vẫn tỏ ra rất mơ hồ về dịch bệnh.

Sự thờ ơ, thiếu hiểu biết về dịch bệnh cũng như thực trạng không thực hiện các biện pháp phòng tránh của một bộ phận người dân đang tạo ra những lỗ hổng lớn trong công tác phòng chống dịch. Dịch COVID-19 sẽ khó được đẩy lùi nếu mỗi người dân không nêu cao hơn nữa trách nhiệm, không có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.


Ngành du lịch thực hiện nghiêm quy định phòng COVID-19 Ngành du lịch thực hiện nghiêm quy định phòng COVID-19

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các Sở VHTT-DL thực hiện đúng quy định phòng dịch, không đón khách du lịch từ khu vực có dịch vào Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước