Vì sao giá xăng giảm mạnh nhưng cước vận tải chưa giảm?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 20:15 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên, dù giá xăng giảm mạnh, nhưng giá các hàng hóa, dịch vụ và đặc biệt là giá cước vận tải vẫn chưa có những điều chỉnh giảm tương ứng.

15h chiều nay (28/4), giá xăng lại tiếp tục điều chỉnh giảm. Người mua xăng cảm nhận được rõ nhất mức độ giảm của giá xăng thời gian qua.

Có thể thấy, người dân vui mừng hơn cả khi giá xăng dầu giảm sâu và liên tiếp trong thời gian qua. Thế nhưng các doanh nghiệp vận tải, ngành nghề liên quan đến các mặt hàng xăng dầu lại không mặn mà với thông tin này.

Hãng taxi G7 có gần 2.000 đầu xe trên toàn thành phố Hà Nội và hiện mới có hơn 600 đầu xe được hoạt động trở lại. Đại diện doanh nghiệp cho biết, giá xăng dầu tuy giảm mạnh nhưng nhanh nhất phải nửa tháng tới doanh nghiệp này mới có thể giảm giá cước.

Thời điểm hiện tại, Hà Nội mới chỉ cho phép khôi phục lại các hoạt động vận tải công cộng từ ngày 23/4; trong đó, xe taxi, xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử cũng chỉ được phép hoạt động tối đa 20% - 30% phương tiện trong ngày.

Giảm lần thứ 8 liên tiếp, giá xăng về dưới 11.000 đồng/lít Giảm lần thứ 8 liên tiếp, giá xăng về dưới 11.000 đồng/lít

VTV.vn - Từ 15h hôm nay (28/4), giá xăng E5 RON 92 tiếp tục giảm 401 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 308 đồng/lít, trong khi đó, giá dầu giảm ở mức mạnh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước