Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/11/2019 19:58 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Bangkok hôm 2/11. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 từ Thái Lan.

Ngày 4/11, sau khi kết thúc các nội dung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Bangkok, Việt Nam sẽ chính thức nhận bàn giao vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 từ Thái Lan, nước Chủ tịch ASEAN 2019.

Đây là cơ hội để Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm đối với Hiệp hội khu vực này.

"ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", đây là chủ đề Việt Nam lựa chọn cho năm Chủ tịch 2020. Năm 2020 cũng là mốc thời gian đặc biệt quan trọng, đánh dấu 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN.

Kể từ khi tham gia vào mái nhà chung ASEAN cách đây gần 1/4 thế kỷ, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của Hiệp hội. Sau thành công của 2 lần làm Chủ tịch ASEAN vào năm 1998 và 2010, cùng với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, Việt Nam đã sẵn sàng mọi thứ để đảm trách vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc

VTV.vn - Tại hội nghị, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc với hòa bình, an ninh khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước