Xử lý dứt điểm biển hiệu quảng cáo bằng tiếng nước ngoài ở Bình Thuận

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Cần dẹp bỏ hoàn toàn những biển hiệu quảng cáo bằng tiếng nước ngoài không đúng quy định trước ngày 30/11.

Đây là yêu cầu của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Bình Thuận với các tổ chức, cá nhân kinh doanh và cơ quan quản lý văn hóa các cấp.


Xử lý dứt điểm biển hiệu quảng cáo bằng tiếng nước ngoài ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Các vi phạm chủ yếu là biển hiệu quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài mà không có chữ tiếng Việt hoặc kích cỡ chữ tiếng Việt nhỏ hơn tiếng nước ngoài. Các biển hiệu này tập trung nhiều nhất tại thành phố Phan Thiết, hầu hết đều sử dụng tiếng Nga. Trước đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ những biển hiệu này, nhưng các hộ kinh doanh lại tiếp tục vi phạm do lượng khách Nga lưu trú ở đây rất lớn.


Khánh Hòa tăng cường chấn chỉnh tình trạng loạn biển hiệu tiếng nước ngoài Khánh Hòa tăng cường chấn chỉnh tình trạng loạn biển hiệu tiếng nước ngoài

VTV.vn - Thanh tra của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra, xử lý các cơ sở dùng biển hiệu có tiếng nước ngoài nhưng không có tiếng Việt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước