Tạo hành lang pháp lý bán tín chỉ carbon rừng
Bán tín chỉ carbon rừng đang dần trở thành một nguồn lực tài chính được giao dịch trên thực tế. Hiện có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hoặc vận hành các cơ chế định giá carbon, hơn 58 quốc gia đã phát triển thị trường mua bán tín chỉ và hạn ngạch phát thải chính thức.
Rừng không chỉ có vai trò điều hòa khí hậu mà còn giúp giữ nước, bảo vệ môi trường. Diện tích rừng và khả năng hấp thụ carbon đang trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị trong việc nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thành phố Đà Nẵng có diện tích rừng lớn nhất cả nước với hơn 740.000 ha rừng. Thành phố đang xây dựng lộ trình bán tín chỉ carbon, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý để tham gia thị trường giao dịch tín chỉ carbon toàn cầu. Theo tính toán của Vườn quốc gia Sông Thanh, mỗi năm 76.000 ha rừng nguyên sinh ở đây hấp thụ hàng trăm ngàn tấn CO2. Nếu quy đổi 1 tấn CO2 là một tín chỉ carbon, vườn quốc gia có thể mang về hàng triệu USD từ bán tín chỉ.
Mới đây, địa phương này đã thông qua đề án bán tín chỉ carbon. Mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Đà Nẵng sẽ có 3 dự án carbon được phê duyệt. Với vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, Thành phố Đà Nẵng chủ động kết nối nguồn cung tín chỉ carbon rừng của thành phố với thị trường carbon trong nước và thị trường toàn cầu, chuyển hóa tiềm năng tài nguyên rừng thành nguồn lực tài chính mới. Đây cũng là cơ hội để mở rộng diện tích rừng trồng, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học.
Việt Nam đã có kết quả chuyển nhượng tín chỉ
Đến thời điểm này, Việt Nam đã chuyển nhượng thành công tổng cộng khoảng 11,3 triệu tấn CO2 tín chỉ carbon rừng Bắc Trung Bộ thông qua thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Với đơn giá khoảng 5 USD/tấn, Việt Nam đã thu về hơn 56,5 triệu USD . Trong đó phần bổ sung: 1 triệu tấn CO2 phát sinh thêm đã mang về thêm 5 triệu USD. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sắp tới, theo Ý định thư, dự kiến Việt Nam chuyển nhượng thêm cho Emergent hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với mức giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ carbon rừng thông qua đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán giảm phát thải. Toàn bộ lượng tín chỉ này sẽ được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.
Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029. Những xu hướng mới của thế giới được xem là cơ sở quan trọng để định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, cơ hội không chỉ nằm ở việc tạo ra tín chỉ carbon mà còn ở khả năng phát triển các dự án chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn đang gia tăng trên thị trường carbon toàn cầu.
Bình luận (0)