30 năm Làng trẻ em SOS Việt Nam - Mái ấm yêu thương của trẻ

Thu Hiền - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 10/01/2018 11:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/12/1987, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng Tổ chức Làng trẻ em SOS quốc tế đã ký Hiệp định tiếp nhận tài trợ và phát triển các làng trẻ em SOS tại Việt Nam.

Từ hai dự án ban đầu tại Hà Nội và TP.HCM, đến nay đã có 17 làng trẻ em SOS tại các tỉnh thành phố trên cả nước, mang lại tình yêu thương và mái ấm gia đình cho hàng ngàn trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 30 năm qua, trong buổi lễ kỷ niệm ngày 9/1 tại Hà Nội, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà cho làng trẻ em SOS Hà Tĩnh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà cho làng trẻ em SOS Hà Tĩnh Cô giáo của trẻ em làng biển Cô giáo của trẻ em làng biển Bánh Trung thu yêu thương dành tặng làng trẻ em SOS Bánh Trung thu yêu thương dành tặng làng trẻ em SOS

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Làng trẻ em

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước