36 ngư dân bị bắt giữ ở Brunei được về quê ăn Tết

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 20:00 GMT+7

VTV.vn - Trước thềm năm mới 2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã làm thủ tục đưa 36 ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh về nước.

Đây là các ngư dân làm việc trên hai tàu cá bị Hải quân Brunei bắt giữ rạng sáng ngày 31/8/2016 do đánh cá trái phép trong vùng biển nước ngoài. Việc đưa được 36 ngư dân về nước là kết quả của sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cùng các cơ quan chức năng trong nước.

Ra sân bay tiễn các ngư dân về nước, cùng với những lời chúc sức khỏe và may mắn trong năm mới 2017 và Tết cổ truyền Đinh Dậu sắp đến, Tham tán Lê Tuấn Anh yêu cầu các ngư dân chấp hành các quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế khi đánh bắt cá trên biển, tránh các thiệt hại cho bản thân, gia đình và không ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Brunei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước