68 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 19:36 GMT+7

Trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Sáng nay (20/1), Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trần Trúc đã tới dự. Tại buổi lễ, đại diện Việt Nam khẳng định: Trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Đại diện Trung Quốc cũng khẳng định, coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường sự tin cậy về kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước