Châu Âu “gồng mình” trong đợt nắng nóng khủng khiếp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/06/2019 18:24 GMT+7

VTV.vn - Mùa Hè năm nay, người dân nhiều nước châu Âu đang phải trải qua những đợt nắng nóng khủng khiếp.

Hôm qua (24/6), để tránh cái nắng nóng trên 30 độ C người Đức đã ngâm mình trong đài phun nước. Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng Đức cảnh báo nhiệt độ trong những ngày tới có thể phá mức kỷ lục 40,3 độ C năm 2015.

Nhiệt độ cũng tăng vọt tại Bỉ. "Trời rất nóng. Chúng tôi phải uống nhiều nước và bôi kem chống nắng", bà Kristin Smolders - người dân Bỉ nói.

Trong khi đó, Chính phủ Pháp kêu gọi triển khai kế hoạch hành động nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trong thời tiết nắng nóng.

Tổng thống Pháp Macron cho biết: "Phòng cấp cứu, Trung tâm Y tế cần có các biện pháp phòng ngừa để chăm sóc sức khỏe cho những người dễ bị tổn thương nhất như người bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già".

Trước đó, đợt nắng nóng dữ dội kéo dài suốt hai tuần tại Pháp mùa Hè 2003 đã khiến gần 15.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là người già. Chính quyền nhiều nước châu Âu cũng đã có những cảnh báo để người dân có thể tự bảo vệ mình trước điều kiện thời tiết bất thường.

Theo các Nhà khí tượng học, đợt nắng nóng dữ dội này một lần nữa cho thấy tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu và hình thái thời tiết khắc nghiệt này có khả năng sẽ trở nên ngày một thường xuyên hơn.

Châu Âu tiếp tục nắng nóng chưa từng có Châu Âu tiếp tục nắng nóng chưa từng có

VTV.vn - Châu Âu được dự báo có thể sẽ phải trải qua những ngày hè nắng nóng khủng khiếp và những đêm hè oi bức vào cuối tháng 6 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước