"Chỉ mong người Việt ở nước ngoài thích nghe Chèo"

Minh Đan (Từ Rostock, CHLB Đức)-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 12:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Nhạc sĩ, soạn giả Hoàng Thị Dư, hiện đang định cư tại Clausthal Zellerfeld thuộc tiểu bang Nidersachsen, CHLB Đức.

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê vốn là cái nôi của nghệ thuật hát Chèo, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, sau khi học tại trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam (từ năm 1975-1979), chị Hoàng Thị Dư đã từng công tác tại Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân đến năm 1988. Trải qua bao sóng gió và biến cố của thời cuộc, niềm đam mê với những làn điệu hát chèo vẫn luôn cháy bỏng.

Món quà và ý nghĩa lớn nhất của âm nhạc chính là sự lan tỏa, gắn kết yêu thương. Đây cũng là lý do để chị Dư luôn nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn Đội văn nghệ gồm các thế hệ của Hội đồng hương Thái Bình tại CHLB Đức nơi chị sinh hoạt. Đặc biệt, thông qua những làn điệu chèo truyền thống, chị muốn truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu, trách nhiệm với quê hương của thế hệ người Việt trẻ tại nước ngoài.

Bà con người Việt ở nước ngoài tiễn ông Công, ông Táo thế nào? Bà con người Việt ở nước ngoài tiễn ông Công, ông Táo thế nào? Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước