Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Ethiopia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 19:02 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mulatu Teshome duyệt đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Bole, Thủ đô Addis Ababa.

Chiều 23/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã đến thủ đô Addis Ababa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Ethiopia từ ngày 23 - 25/8 theo lời mời của Tổng thống Mulatu Teshome. Chuyến thăm được coi là cơ hội tăng cường sự tin cậy chính trị cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tới Ethiopia là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới quốc gia này kể từ năm 1976.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho Nguyên thủ quốc gia tại sân bay quốc tế Bole tại Thủ đô Addis Ababa với 21 loạt đại bác chào mừng.

Sau khi gặp gỡ giữa các quan chức hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Tổng Thống Mulatu Teshome đã cùng xem điệu múa truyền thống của Ethiopia chào đón khách quý đến thăm. Việt Nam có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Ethiopia, hai bên cũng đã ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai nước còn hạn chế, với trao đổi thương mại chủ yếu là sản phẩm dệt may, da giày, sản phẩm hóa chất.

Tổng thống Teshome nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước tới Ethiopia.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Ethiopia, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo và nhân dân Ethiopia dành cho đoàn.

Trao đổi về tình hình mỗi nước, khu vực, cũng như phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương, Chủ tịch nước chúc mừng Ethiopia đã có những bước phát triển ấn tượng thời gian qua, đưa Ethiopia trở thành một trong những hình mẫu tại châu Phi về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Chủ tịch nước đánh giá những đóng góp tích cực của Ethiopia trong Liên minh châu Phi cũng như trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc như hoạt động gìn giữ hoà bình,bảo đảm an ninh, ổn định cho khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Mulatu Teshome đánh giá cao chuyến thăm lần đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Ethipopia và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hai nước phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Việt Nam và Ethiopia có những điểm tương đồng, đều là các quốc gia đang phát triển với lực lượng lao động trẻ, dồi dào và có quyết tâm phát triển kinh tế mạnh mẽ. Sau 30 năm đổi mới thì kinh tế của Việt Nam nằm trong số 3 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Còn Ethiopia, từ đói nghèo, đất nước này đã trỗi dậy trở thành "Con hổ châu Phi" với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới ở mức trung bình trên 10% trong suốt hơn một thập kỷ qua. Vào thời điểm này, sau 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - một quãng thời gian rất dài, chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam tới quốc gia này cho thấy hai nước thực sự quan tâm, và mong muốn đưa quan hệ sang một chương mới cũng như khơi dậy những tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất lớn và chưa được khai phá.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mulatu Teshome cho biết nhân dân Ethiopia nói chung và cá nhân Tổng thống nói riêng luôn ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như những thành tựu to lớn đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian vừa qua; Từ một nước nghèo đói thường xuyên phải nhập khẩu lương thực Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những Quốc gia có tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và hiện là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản gạo, cà phê, Tổng thống mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Ethiopia trong lĩnh vực này.

Khẳng định Việt Nam và Ethiopia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần sớm xác lập các biện pháp thanh toán phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường khảo sát thị trường. Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin chính sách, xem xét tiến cử Lãnh sự danh dự tạo thêm kênh kết nối và khai thác kịp thời các cơ hội hợp tác kinh tế. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp này Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Tổng thống Mulatu Teshome thăm chính thức Việt Nam.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Đầu tư Ethiopia.

Chia sẻ với báo chí hai nước sau cuộc hội đàm, Tổng thống Ethiopia cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm cởi mở, thân thiện với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác song phương cũng như bày tỏ quan điểm về những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết với những nét tương đồng mà hai bên chia sẻ, hai bên nhất trí cao về những phương hướng thắt chặt quan hệ chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, cũng như tại các diễn đàn quốc tế.

Sau khi tiếp xúc báo chí, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi sổ lưu niệm tại phủ Tổng thống, khẳng định với kết quả đạt được trong chuyến thăm này, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ethiopia ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước