Chương trình diễn thuyết về ASEAN tại Viện Nghiên cứu Đông Nam (ISEAS)-Yusof Ishak, Singapore

T.K (Theo BNG)-Thứ năm, ngày 19/12/2019 17:53 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng

VTV.vn - Tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có bài thuyết trình về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Ngày 17/12/2019, nhận lời mời của ông Choi Shing Kwok, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam (ISEAS)-Yusof Ishak, Singapore, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có bài thuyết trình về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trước đông đảo chuyên gia, học giả, đại diện các cơ quan chính phủ và Ngoại giao đoàn, báo chí sở tại và quốc tế.

Chương trình diễn thuyết về ASEAN tại Viện Nghiên cứu Đông Nam (ISEAS)-Yusof Ishak, Singapore - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã phân tích các nhân tố quan trọng tác động đến ASEAN trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch như bối cảnh khu vực và thế giới, những vấn đề đặt ra cho ASEAN sau 52 năm tồn tại và phát triển cũng như yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng ASEAN, tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam… Trên cơ sở đó, Việt Nam đã quyết định chọn lựa chủ đề "Gắn kết và Chủ động thích ứng" và 5 định hướng ưu tiên lớn cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Thứ trưởng cũng giới thiệu các dự kiến kết quả và hoạt động Việt Nam sẽ thúc đẩy trong năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định những kết quả đạt được của đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời gian qua sẽ góp phần giúp Việt Nam tự tin hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Chương trình diễn thuyết về ASEAN tại Viện Nghiên cứu Đông Nam (ISEAS)-Yusof Ishak, Singapore - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đã nêu nhiều câu hỏi thể hiện quan tâm nhiều mặt đến công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam cũng như hướng triển khai các trọng tâm ưu tiên.

Chương trình diễn thuyết về ASEAN tại Viện Nghiên cứu Đông Nam (ISEAS)-Yusof Ishak, Singapore - Ảnh 3.

Đây là Chương trình lần thứ 21 nằm trong loạt Chương trình Diễn thuyết về ASEAN được Viện ISEAS-Yusof Ishak tổ chức nhằm cung cấp thông tin và tăng cường nhận thức về những phát triển mới cũng như tầm quan trọng của ASEAN. Các nước Chủ tịch ASEAN trước đây như Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan… cũng đã được mời tham dự Chương trình này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước