Quân đội Việt Nam - Campuchia diễn tập chung cứu hộ cứu nạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/12/2019 19:23 GMT+7

Hình ảnh tại cuộc diễn tập chung. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Việc tổ chức Diễn tập là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên trên cơ sở Nghị định thư hợp tác về cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng hai nước.

Sáng 18/12, tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức buổi Diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Tham dự buổi diễn tập có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh, Phó Thủ tướng Men Som On, các lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước và khoảng 2.000 binh sỹ, người dân.

Việc tổ chức Diễn tập là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên trên cơ sở Nghị định thư hợp tác về cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng hai nước nhằm nâng cao tính chủ động của các đơn vị quân đội và chính quyền, nhân dân địa phương trong phối hợp, hỗ trợ nhau một cách kịp thời, hiệu quả khi có các thảm họa do sự cố, thiên tai.

Các hoạt động diễn tập lần này diễn ra khá đa dạng, với nhiều hình thức như phối hợp thiết lập vận hành sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn; nhảy dù vào khu vực gặp thảm họa; tìm kiếm, ứng cứu, sơ cứu nạn nhân; ứng phó sự cố, thảm họa rò rỉ chất độc hóa học; hoạt động hỗ trợ, phục hồi sau thảm họa...

Ngoài hoạt động diễn tập, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tổ chức khánh thành và bàn giao Trung tâm chăm sóc sức khỏe hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cũng như chuyển các trang thiết bị phục vụ việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước