Chuyến thăm Singapore của Thủ tướng nâng cao giá trị gia tăng từ quan hệ Việt Nam - Singapore

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 21:02 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm chính thức Singapore và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân vừa kết thúc tốt đẹp vào tối 28/4.

Đây không chỉ là chuyến thăm thông thường nhằm thúc đẩy quan hệ, mà với những kinh nghiệm của Singapore về xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển Logistics và chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyến thăm của Thủ tướng đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng từ mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm chính thức Singapore lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo như lời Đại sứ Singapore, các nhà lãnh đạo Singapore mong đợi được đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để tiếp tục duy trì động lực cho trao đổi cấp cao giữa hai nước. Đây còn là chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và quan trọng, nhất là khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã tái khẳng định việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp ở cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Đồng thời nhất trí tăng cường tham vấn, đối thoại nhằm trao đổi quan điểm, lập trường và sáng kiến về các vấn đề chiến lược. Đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, nhất là hợp tác thực tế giữa hải quân, không quân, cứu hộ - cứu nạn, công nghệ quốc phòng, cũng như nghiên cứu chiến lược và trao đổi thông tin tình báo. Singapore cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về quản lý di cư, cơ sở dữ liệu tội phạm và bảo mật.

Do Singapore là nơi có nhiều các Tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở nên vốn đầu tư từ chính các công ty này và của Singapore vào Việt Nam hiện đã lên đến 43 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nước có vốn đầu tư vào Việt Nam. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đều nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào Việt Nam ngoài những lĩnh vực truyền thống như khu công nghiệp và bất động sản, mở rộng sang cả các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam, như nắm cổ phần các doanh nghiệp nhà nước, cũng như đầu tư vào lĩnh vực khí hóa lỏng, năng lượng tái tạo, phát triển du lịch tàu biển, xây dựng đường cao tốc và cảng biển, khu công nghệ cao, cũng như cung cấp các giải pháp cho các thành phố thông minh, cùng với cơ sở hạ tầng số, nền kinh tế số và khởi nghiệp.

Sự đồng thuận của hai Thủ tướng về việc đưa hợp tác và kết nối giữa hai nền kinh tế từ những lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã được các doanh nghiệp hai nước rất hưởng ứng. Bởi có tới 700 doanh nghiệp Singapore và Việt Nam đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp có quy mô lớn nhất. Ngoài ra, tại các cuộc tọa đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Tập đoàn của Singapore và Tập đoàn đa quốc gia đều mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam cũng như tham gia vào quá trình đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế số, cung cấp không gian khởi nghiệp và giải pháp xây dựng các thành phố thông minh.

Một hoạt động của chưa có tiền lệ trong các chuyến thăm nước ngoài, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp nghiên cứu và lắng nghe các nhà khoa học Việt Kiều và Singapore đưa ra thách thức và giải pháp để Việt Nam có thể thích ứng được với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà ở đó robot và trí tuệ nhân tạo thay thế nhiều việc của con người. Sự kiện này được tổ chức ngoài chương trình ban đầu theo yêu cầu của Thủ tướng và diễn ra chỉ mấy ngày sau khi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trở về sau cuộc nghiên cứu về Chính phủ điện tử ở Pháp và Estonia, còn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư từ Mỹ về thẳng Singapore sau chuyến nghiên cứu về cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nghiên cứu về xây dựng quốc gia thông minh và Logistics ở Singapore lần này, chỉ chưa đầy 10 ngày sau Hội nghị toàn quốc về phát triển Logistics. Vì thế, Chính phủ đã có được những kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ điện tử hiệu quả, cũng như cấu trúc của Logistics hiện đại và cách thức để thúc đẩy khởi nghiệp tầm quốc gia và dạy nghề trong thời đại công nghiệp 4.0. Như Singapore, có tới 2/3 học sinh trung học đi học nghề. Còn các trường nghề của nước này đã dạy những nghề của công nghiệp 4.0. Bởi số hóa sẽ tạo ra những mô hình kinh doanh mới, nên các trường đào tạo phải dạy một kỹ sư phải biết sản phẩm của họ sẽ tương tác với cái gì. Khẩu hiệu của Chính phủ Singapore hiện nay là: Suy nghĩ phải lớn, hành động từ việc nhỏ và bắt đầu phải nhanh.

Việc Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh tiến trình xây dựng chiến lược tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng trùng hợp với xu thế của các nước ASEAN. Đó là đề cao tinh thần tực cường và sáng tạo. Vì thế, ASEAN cần tận dụng tối đa các lợi ích mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố về hợp tác an ninh mạng và mạng lưới các thành phố thông minh, với 26 thành phố của các nước ASEAN, trong đó Việt Nam có Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Từ cơ chế hợp tác mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM sẽ cùng 20 thành phố ở các nước tổ chức các hội nghị, hội thảo để xây dựng nội hàm về thành phố thông minh, đồng thời kết nối với các thành phố và đối tác khác ở trên thế giới để có các giao lưu, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau.

Là một trong những nhà lãnh đạo có trọng trách xây dựng nền tảng quốc gia để Việt Nam không bị mất thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ít nhất là không chậm hơn so với các nước ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được các nhà khoa học của Singapre đánh giá cao về sự cầu thị khi nghiên cứu kỹ về cách thức của Singapore tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi nếu không nhanh chân Việt Nam sẽ thua ngay trong ASEAN, chứ chưa nói với thế giới. Và vì thế, Việt Nam lúc này phải có: "Suy nghĩ lớn, hành động từ việc nhỏ và bắt đầu phải nhanh".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước