Cộng đồng người Việt mở rộng đầu tư tại Đức

Hoài Lương - Quang Toàn (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 03/10/2016 15:54 GMT+7

VTV.vn - Người Việt tại Đức sau hơn 40 năm hội nhập và phát triển đã lớn mạnh thành cộng đồng với hơn 125.000 người và là cộng đồng người nhập cư gốc Đông Á lớn nhất tại Đức.

Nhiều người đã thành công trong việc tận dụng cơ hội làm ăn, mở rộng hoạt động đầu tư và thương mại tại Đức.

Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên THVN tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, nơi đã góp phần bảo đảm cuộc sống cho hàng ngàn người Việt tại Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Từ khóa:

Người Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước