Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam – Nga lần thứ tư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/12/2018 19:49 GMT+7

Hai đoàn đại biểu Việt Nam và Nga thảo luận tại Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (4/12), Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam – LB Nga lần thứ tư đã được diễn ra.

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ tư.

Hai bên chia sẻ quan điểm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực; các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất danh mục hơn 60 nội dung hợp tác quốc phòng trong năm 2019. Bộ Quốc phòng Nga cam kết ủng hộ các sáng kiến và tham gia hơn nữa trong các hoạt động do Việt Nam đề xuất, tổ chức trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 10 năm ADMM+. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho tàu hải quân Nga vào thăm, ghé đậu tại cảng biển Việt Nam.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chào xã giao Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, thăm làm việc tại Học viện Quân y mang tên Kirov và dự ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước