"Đường trần - Ngọn lửa không bao giờ tắt" của Tố Nga

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/9, cuốn tự truyện mang tên "Đường trần - Ngọn lửa không bao giờ tắt" của tác giả Trần Tố Nga đã được ra mắt tại Hà Nội.

Bà Trần Tố Nga nguyên là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng, bị nhiễm chất độc da cam trong thời kỳ kháng chiến, bà chính là người đại diện cho hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam khởi kiện các công ty hóa chất của Mỹ lên tòa án Pháp. Hiện nay bà đang sinh sống tại Pháp và đây là cuốn sách thứ hai của tác giả về chiến tranh Việt Nam và chất độc da cam sau khi cuốn sách đầu tiên có tên gọi Mảnh đất bị nhiễm độc của tôi ra mắt tại Pháp vào năm 2016.

Buổi ra mắt sách đã thu hút đông đảo bạn đọc - họ là những cựu chiến binh, nạn nhân da cam và cũng chính là đồng đội cũ của bà Trần Tố Nga. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe những chia sẻ và động lực khiến cho tác giả cố gắng hoàn thành cuốn sách trước dự định.

Khi mới bắt tay viết cuốn sách thứ hai, bà Trần Tố Nga nhận được tin mình bị ung thư, bà đã cố gắng làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời trước khi vào phòng phẫu thuật. Cuốn sách là lời kể của nhân vật về cuộc đời mình trải dài theo sự thăng trầm của đất nước qua hai cuộc kháng chiến, và đặc biết giúp người đọc hiểu hơn về cuộc chiến và công lý giữa một người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ và những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp hóa chất của Mỹ.

Luật sư của bà Trần Tố Nga quyết đi đến cùng vụ kiện 26 công ty hóa chất Mỹ Luật sư của bà Trần Tố Nga quyết đi đến cùng vụ kiện 26 công ty hóa chất Mỹ

VTV.vn - Đó là khẳng định của các luật sư thuộc Văn phòng luật sư Pháp về vụ việc của bà Trần Tố Nga kiện 26 công ty hóa chất Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tố Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước