Gặp gỡ Giáo sư Nhật Bản giảng dạy tiếng Việt trên nước Nhật

Quỳnh Liên - Đức Thiện (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 14/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, bộ môn Tiếng Việt được giảng dạy tại nhiều trường đại học trên thế giới, người truyền bá tiếng Việt, văn hóa Việt chính là những thầy giáo nước ngoài.

Giáo sư Shimizu Masaaki đang giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Osaka, Nhật Bản là một trong số những người như vậy.

Từ lựa chọn một ngoại ngữ để học cách đây hơn 30 năm, tiếng Việt đã là cầu nối đưa vị giáo sư Nhật Bản đến Việt Nam để rồi có tình yêu sâu nặng với đất nước này. Ông luôn mong muốn làm hết sức mình để nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ Việt Nam và truyền bá tiếng Việt và văn hóa Việt đến với giới trẻ Nhật Bản.

"Tôi chọn tiếng Việt vì nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và tôi nghĩ có nhiều cơ hội làm việc tại Việt Nam liên quan đến Nhật Bản", Giáo sư Shimizu Masaaki chia sẻ.

Vào năm 1985, khi là sinh viên Đại học Osaka, Giáo sư Shimizu đã chọn tiếng Việt để theo học trong khi nhiều bạn đồng trang lứa chọn học ngôn ngữ của các quốc gia châu Âu. Và đó chính là cơ duyên đưa vị giáo sư Nhật Bản đến với Việt Nam.

"Thế hệ của tôi thì việc học tiếng Việt rất hiếm. Tôi đã quyết định chọn tiếng Việt và muốn trở thành người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam", Giáo sư Shimizu Masaaki nói.

Đến Việt Nam du học vào đầu thập niên 90, những kỷ niệm về thời gian ngắn ngủi sống tại Hà Nội luôn khắc sâu trong tim Giáo sư Shimizu Masaaki. Ông luôn cố gắng để nghiên cứu sâu hơn và truyền bá tiếng Việt, văn hóa Việt đến với giới trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước