Gặp mặt các gia đình Tây Ban Nha nhận nuôi con nuôi Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 05/04/2017 08:50 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha vừa tổ chức gặp mặt thân mật lần thứ nhất gần 40 gia đình nhận con nuôi Việt Nam.

Kể từ cuối những năm 1990, các gia đình Tây Ban Nha đã sang Việt Nam tìm hiểu và xin nhận con nuôi Việt Nam. Đến nay, đã có khoảng 800 gia đình trên khắp các địa phương của Tây Ban Nha đã nhận con nuôi ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Mỗi gia đình Tây Ban Nha thông thường nhận nuôi 1 trẻ Việt Nam, nhưng cũng có gia đình xin nhận 2 cháu.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Ngô Tiến Dũng đã nhấn mạnh nhiệm vụ của Đại sứ quán là tiếp tục bảo hộ công dân cho các cháu nhỏ được nhận làm con nuôi tới 18 tuổi, khẳng định chính sách của nhà nước Việt Nam luôn coi người Việt Nam ở bên ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn tạo điều kiện cho họ hướng về cội nguồn, có cơ hội góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thủ tục nhận con nuôi như thế nào? Thủ tục nhận con nuôi như thế nào? Đảm bảo việc nuôi con nuôi quốc tế được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Đảm bảo việc nuôi con nuôi quốc tế được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Madonna tiếp tục nhận con nuôi từ Malawi Madonna tiếp tục nhận con nuôi từ Malawi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

con nuôi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước