Giao dịch bản quyền sách Việt Nam và quốc tế vẫn còn hạn chế

Phương Anh - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng sách giả, sách lậu, hoặc thị trường thiếu tính liên kết vẫn đang cản trở những cuốn sách hay của quốc tế đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Đã 12 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, nhưng giao dịch bản quyền sách giữa các nhà xuất bản Việt Nam và quốc tế vẫn còn hạn chế.

Công ty Tuttle-Mori Agency Thái Lan là đại lý bản quyền cho nhiều nhà xuất bản lớn trong khu vực Đông Nam Á, mặc dù đã giao dịch bản quyền thành công khoảng 600 đầu sách với các nhà xuất bản Việt Nam từ năm 2005 cho đến nay, đại diện công ty cho biết, vấn đề đầu tiên mà các nhà xuất bản quốc tế lo ngại khi giao dịch bản quyền với Việt Nam vẫn là vấn đề sách giả, sách lậu.

Đại diện Công ty Tuttle-Mori Agency Thái Lan, bà Pimolporn Yutisri cho biết: "Các nhà xuất bản quốc tế lo ngại về vấn đề sách lậu, họ mong muốn tỷ lệ sách lậu giảm xuống 0%. Một vấn đề nữa gây cản trở việc đưa những đầu sách nước ngoài có giá trị vào thị trường Việt Nam, đó là vấn đề chi phí bản quyền quá cao, một số nhà xuất bản Việt Nam vẫn chưa đạt được mức tiêu chuẩn mà các nhà xuất bản quốc tế đặt ra".

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và phát hành, tuy Việt Nam đã tiến hành giao dịch bản quyền với các nhà xuất bản nước ngoài trong nhiều năm, nhưng giữa các nhà xuất bản còn thiếu đi sự liên kết và một chiến lược tổng thể. Việc mỗi đơn vị tự mình tìm kiếm các đầu sách ở nước ngoài, tự thỏa thuận và đưa ra một giá khác nhau cũng gây một số ảnh hưởng tiêu cực tới các nhà xuất bản.

Để việc giao dịch bản quyền sách quốc tế được diễn ra thuận lợi hơn, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần có một sàn giao dịch chung với sự tham gia của tất cả các nhà xuất bản nhằm đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin với nhau. Đồng thời, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng là một nguồn lực quan trọng để tìm kiếm, đưa đến độc giả Việt Nam các đầu sách hấp dẫn và có giá trị.

Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu bản quyền sách Toán ra nước ngoài Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu bản quyền sách Toán ra nước ngoài

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu bản quyền sách Toán ra nước ngoài bao gồm Nga và 4 nước ASEAN gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước