Hàn Quốc muốn hợp tác xây dựng thành phố thông minh ASEAN

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo dự buổi lễ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn-Chiều 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham dự Lễ động thổ thành phố thông minh đồng bằng sinh thái Busan.

Đây là sự kiện đầu tiên của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc.

Sau 2 năm nữa, đây sẽ là thành phố thông minh đầu tiên của Hàn Quốc, nơi mà tất cả cơ sở hạ tầng được kiểm soát dựa trên dữ liệu lớn, thu thập qua các cảm biến kết nối bằng internet vạn vật. Ở thành phố này, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để quản lý nước, tái chế, đo mức độ bụi nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân thành phố thông minh Busan, cũng như giải quyết các thách thức của đô thị hóa.

Hiện Hàn Quốc, nhất là thành phố Seoul đang mong muốn trở thành đối tác tham gia vào các dự án xây dựng thành phố thông minh ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei và Campuchia, ngay sau khi, ASEAN hình thành Mạng lưới các thành phố thông minh từ năm 2018, với mục tiêu đưa 26 thành phố trở thành thành phố thông minh. Trong mạng lưới này Việt Nam có Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Vì thế tại buổi lễ, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định thông qua dự án Thành phố thông minh Busan Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và hợp tác với các nước ASEAN xây dựng mạng lưới thành phố thông minh. Cùng với kết nối số, đây sẽ là những ưu tiên cao trong hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước