Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam khẳng định vị thế tại Lào

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Cùng với nhiều ngành nghề mưu sinh khác ở đất nước hoa Chăm Pa, những xưởng mộc làm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của người Việt đã tạo nên dấu ấn nhất định tại Lào.

Không những vậy, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của người Việt trên đất Lào còn được bạn hàng xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Mời quý vị khán giả cùng đến với một xưởng mộc của người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước