Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản

Quang Hưng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 10/04/2018 18:21 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay (10/4), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Shinzo Abe hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác hướng đến thập niên tiếp theo. Tin tưởng hai bên sẽ sớm cụ thể hóa tuyên bố về tầm nhìn này thành các chương trình, hành động cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ hai nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Nhật Bản, khẳng định Việt Nam ủng hộ Nhật Bản tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN và đóng góp ngày một tích cực hơn vào việc giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori, trao đổi về các biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển, hai bên nhất trí các bên liên quan cần kiềm chế, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ vấn đề phi hạt nhân hoá bằng biện pháp hoà bình; tuân thủ và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, đóng góp cho việc duy trì hoà bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới.

Hấp dẫn Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 tại Hà Nội Hấp dẫn Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 tại Hà Nội

VTV.vn - 50 cây hoa, 10.000 cành hoa Anh đào, xen kẽ với các loài hoa đặc trưng của Việt Nam và 12 tiểu cảnh mang bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhật Bản đã tạo thành một bức tranh lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước