Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane

Theo VOV-Thứ ba, ngày 31/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với hàng trăm bức ảnh, tư liệu và hiện vật quý, triển lãm phản ánh chân thực, khách quan quá trình phát triển lớn mạnh của mối quan hệ Việt Nam – Lào.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2017), sáng 30/10, tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane, thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ cắt băng khai mạc triển lãm "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam Lào".

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane - Ảnh 1.

Đồng chí Khapha Phimmasone, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào và đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện.

Dự Lễ cắt băng khai mạc triển lãm, về phía Lào có đồng chí Somsavat Lengsavad, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, đồng chí Khapha Phimmasone Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào.

Về phía Việt Nam có đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, Nguyễn Bá Hùng; cùng đông đảo khách quý Lào và Việt Nam tham dự.

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane - Ảnh 2.

Đồng chí Khapha Phimmasonephát biểu tại Lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Khapha Phimmasone cho biết: với hàng trăm bức ảnh, tư liệu và hiện vật quý giá được trưng bày tại triển lãm lần này sẽ cho công chúng hiểu được tính chân thực, khách quan và phản ánh quá trình xây dựng lớn mạnh và phát triển của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

Đồng chí Khapha Phimmasone nêu rõ: triển lãm lần này cho chúng ta thấy được thành tựu, vai trò to lớn của quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình phát triển của cách mạng mỗi nước; giới thiệu trọng tâm các bước ngoặt lịch sử, sự kiện nổi bật mà nhân dân hai nước Lào - Việt Nam giành được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane - Ảnh 3.

Bức ảnh di sản vô giá giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.


Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane - Ảnh 4.

Bức ảnh di sản vô giá giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Đồng chí Khapha Phimmasone nhấn mạnh: triển lãm đã phác họa cho chúng ta thấy rõ về yếu tố, nền tảng xây dựng mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các thế hệ nhân dân của hai nước đã phát triển chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tiến lên con đường Xã hội Chủ nghĩa.

Triển lãm có ý nghĩa sâu sắc về mặt lịch sử, làm cho nhân dân các thế hệ hai nước Lào - Việt Nam hiểu hơn về " mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào là di sản kế thừa vô giá của hai dân tộc Lào - Việt Nam", do đó chúng ta cần phải nâng niu, gìn giữ, bảo vệ và phát triển lên tầm cao mới.

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane - Ảnh 5.

Các quan chức Việt Nam - Lào tham dự đang thăm quan Triển lãm.

Triển lãm "Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam Lào" đã giới thiệu cho công chúng gồm ba phần nội dung trọng tâm chính như sau: Lịch sử quan hệ truyền thống và thiết lập quan hệ ngoại giao; đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977- 1986); quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam qua 30 năm đổi mới (1987 - 2017).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước