Khám phá di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 17/09/2018 10:21 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện đặc sắc này không chỉ giúp người dân có cơ hội khám phá di sản kiến trúc Pháp, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Bắt đầu từ năm 1991, Hội đồng châu Âu đã chọn những ngày cuối tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm là Những ngày di sản châu Âu, nhằm mục đích mang tới cho người dân và khách du lịch cơ hội đặc biệt được tham quan các công trình vẫn luôn đóng cửa với công chúng vào các thời gian khác trong năm. Tại Việt Nam, đây cũng là dịp duy nhất công chúng được khám phá Đại sứ quán Pháp, một trong những di sản kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Hà Nội.

Được xây dựng từ năm 1912, ba căn biệt thự liền kề là công trình có niên đại lớn nhất trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Bên cạnh những nét đặc trưng của kiến trúc Pháp cổ như tường dày, cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, phong cách thiết kế của công trình này còn được điểm xuyết bởi những chi tiết mang đậm dấu ấn Việt Nam như phần mái lợp bằng ngói, hay các ô thoáng làm bằng gốm.

Không gian thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên với nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, lối đi rải sỏi, hay vườn ươm rau xanh của Đại sứ quán Pháp cũng là nét kiến trúc hấp dẫn nhiều khách tham quan. Chuyến thăm không chỉ dừng lại ở kiến trúc, mà còn giới thiệu đến khách tham quan một số hiện vật gắn liền với lịch sử tòa nhà Đại sứ quán Pháp.

Bắt nguồn từ mô hình "Ngày các công trình lịch sử mở cửa đón khách tham quan" do Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng từ năm 1984, Những ngày di sản châu Âu đến nay đã trở thành sự kiện thường niên, được tổ chức đồng loạt tại hơn 50 quốc gia châu Âu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước