KOICA hỗ trợ lắp tay giả cho nạn nhân bom mìn

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 13/04/2020 15:25 GMT+7

VTV.vn - Đây là một phần quan trọng trong dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Nạn nhân bom mìn thường mang nhiều khuyết tật trên cơ thể, đặc biệt nhiều người mất đi tay, chân, khiến họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Lắp chân tay giả phù hợp với nhu cầu và điều kiện của nạn nhân bom mìn là một giải pháp giúp họ chủ động trong sinh hoạt và ổn định cuộc sống.

Dự án do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ từ năm 2018.

Hơn 7.000 người là nạn nhân của bom mìn trong năm 2017 Hơn 7.000 người là nạn nhân của bom mìn trong năm 2017

VTV.vn - Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trong năm 2017, trên toàn thế giới có hơn 7.000 người thương vong do bom mìn và vật liệu nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước