Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức

Theo VOV-Thứ tư, ngày 26/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Buổi lễ được tổ chức nhằm tri ân đối với các thương, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 23/7, tại Hội trường nhà bạt, TTTM Đồng Xuân, Berlin (Đức), đông đảo các tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp, các gia đình thân nhân liệt sỹ, những thương, bệnh binh, cựu chiến binh, phóng viên báo chí, các tăng ni, Phật tử và hàng trăm bà con cộng đồng người Việt đã tề tựu đông đủ dự mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (TBLS) và Đại lễ cầu siêu cho những anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức - Ảnh 1.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại buổi lễ.


Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và các cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Đức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hùng trưởng BTC đã nêu lại lịch sử của ngày TBLS đồng thời ca ngợi những đóng góp lớn lao của những anh hùng, liệt sỹ, những thương, bệnh binh cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc qua các thời kỳ. Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng cho rằng, việc tổ chức ngày Thương binh - Liệt sỹ hàng năm của toàn dân, dù ở trong nước hay nước ngoài là thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của người Việt Nam.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã đánh giá cao việc Hội CCB thường xuyên phối hợp với các hội đoàn tổ chức hai sự kiện này cho bà con cộng đồng người Việt. Nó không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, sự sẻ chia tình cảm với những gia đình có thân nhân hy sinh trong các cuộc chiến tranh, mà còn là nơi gắn kết bà con cộng đồng trong những nghĩa cử nhân văn đối với người đã khuất, là dịp giáo dục về truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo về Tổ quốc cho các thế hệ sau.

Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, mất mát của những gia đình liệt sỹ, những thương bệnh binh và nhân dịp này chính thức phát động đợt quyên góp ủng hộ những gia đình thương binh, liệt sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn nhằm đền ơn, đáp nghĩa những người đã hy sinh tính mạng hay một phần thân thể trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ và Đại lễ cầu siêu tại CHLB Đức - Ảnh 2.

Lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.


Sau lễ mít tinh là Đại lễ cầu siêu do các Thượng toạ, Đại đức và các tăng ni, Phật tử tiến hành theo đúng nghi lễ nhà Phật. Hơn 200 danh tính những anh hùng, liệt sỹ, những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được xướng tụng trong hương khói và lòng thành tâm của mọi người.

Kết thúc chương trình mít tinh kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ và Đại lễ cầu siêu là chương trình ca nhạc của bà con cộng đồng. Tất cả các bài ca, điệu múa đều ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi công lao những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho non sông toàn vẹn, cho hạnh phúc của muôn nhà.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước