Lao động từ Đức sang Việt Nam chỉ đóng BHXH ở một nước

Như Phương (CHLB Đức)-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 11:11 GMT+7

VTV.vn - Đó là thông tin từ Thứ trưởng Bộ TB&XH Phan Minh Huân về kết quả vòng đàm phán tại Đức về BHXH trong quan hệ song phương Việt - Đức.

Đàm phán này được bắt đầu từ năm 2013, trong lần đàm phán này hai bên đã thống nhất việc người lao động từ Đức sang Việt Nam làm việc và ngược lại chỉ phải đóng BHXH ở một nước, đo đó người lao động và các doanh nghiệp sẽ không phải hai lần đóng BHXH.

Sự đồng thuận này từ hai phía sẽ được ký vào 2017 và thực hiện từ 2018 khi Việt Nam bắt đầu thực hiện quy định người nước ngoài lao động và kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải có BHXH.

Nợ tiền BHXH tại TP.HCM ngày càng nhiều và khó đòi Nợ tiền BHXH tại TP.HCM ngày càng nhiều và khó đòi

VTV.vn - Nợ đọng BHXH trong 5 tháng đầu năm 2016 tại TP.HCM tăng và khó đòi với những quy định liên quan mới được áp dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước