Mức phí nộp quá cao, DN lách luật "né" bảo hiểm xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/06/2016 10:13 GMT+7

VTV.vn - Theo phân tích của Hội tư vấn Thuế Việt Nam, mức phí đóng bảo hiểm xã hội của Việt Nam hiện đang cao gấp đôi so với khu vực ASEAN 6.

Để đối phó với mức phí bảo hiểm xã hội, không ít doanh nghiệp đã buộc phải lựa chọn giải pháp lách luật, thỏa hiệp riêng với người lao động để trốn nộp bảo hiểm xã hội.

Cũng theo Hội tư vấn Thuế Việt Nam, mặc dù vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ song hiện không ít các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đều phàn nàn với mức phí đóng cao và cho biết đang cân nhắc chuyển hướng đầu tư sang một số quốc gia khác trong khu vực với mức chi phí ưu đãi hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước