Lễ giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên được tổ chức tại Lào

Nhóm phóng viên Đài THVN thường trú tại Lào-Chủ nhật, ngày 07/04/2019 06:03 GMT+7

Hình ảnh tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lần đầu tiên Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Vientiane, Lào trong khuôn khổ Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019.

Đây là dịp để cộng đồng người Việt xa quê hương dâng nén tâm hương hướng về Tổ tiên nguồn cội, vun đắp tình yêu đất nước, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, tượng Vua Hùng đã được trao cho Tổng hội người Việt Nam tại Lào. Lễ giỗ Tổ Hùng vương chính thức được thực hiện với đầy đủ nghi lễ trang trọng. Đaị diện Tổng hội, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các tổ chức, đoàn thể đã dâng 18 mâm phẩm vật đậm đà bản sắc văn hóa của các thế hệ con cháu dâng lên tri ân công đức các Vua Hùng.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với bà con kiều bào và người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào. Chương trình đã giúp bà con cộng đồng hiểu thêm giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, cũng như hun đúc tình yêu đất nước quê hương, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước