Mãi mãi gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Phương Mai (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 22:01 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Trong 3 ngày, từ 24 - 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong những trang sử hào hùng vẻ vang của hai dân tộc, luôn có những trang sử mà hai nước đặc biệt dành cho nhau. Mối quan hệ đó đã được xây đắp và phát triển từ sự chân thành và sẻ chia, đồng cam cộng khổ, cùng chung một mục tiêu phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này một lần nữa khẳng định, mãi mãi trân trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là trách nhiệm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ trước lịch sử của hai dân tộc, bảo đảm sự phát triển bền vững và tương lai của hai nước.

Thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Trong 3 ngày ở thăm đất nước hoa Champa tươi đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cảm nhận sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, chu đáo, thân tình của những người bạn, người anh em láng giềng. Lịch sử và thời gian đã chứng minh quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hiếm có vì hội tụ và kết tinh bởi nhiều yếu tố: tự nhiên núi sông liền nhau, Lào có 17 tỉnh thì 10 tỉnh trong đó có chung đường biên giới với Việt Nam, hai dân tộc tương đồng văn hoá, gắn bó lịch sử, cùng chung chí hướng, mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt - Lào "gian khó không làm đổi thay, đạn bom không làm lay chuyển"; nhân dân hai nước luôn dành tình cảm thủy chung, trong sáng, tôn trọng, sẵn sàng chia sẻ, coi trọng và bảo vệ lợi ích dân tộc của nhau.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước