Mở rộng BHXH cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đức Minh - Tuấn Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 11:03 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung cuộc hội thảo "Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được quyền tham gia bảo hiểm xã hội theo chính sách của Việt Nam, bắt đầu từ năm 2018. Đây là một trong những nội dung được bàn đến trong hội thảo bàn về những giải pháp để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội của Việt Nam.

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, từ ngày 01/1/2018, người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam bắt đầu được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các nhà làm luật và chuyên gia hiện đang thảo luận những chi tiết cụ thể trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài.

Tại Hội thảo, các chuyên gia nhận định rằng, để thực hiện bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Việt Nam cần hoàn thiện các cơ chế song phương với các nước. Ở chiều ngược lại, cơ chế này còn đảm bảo quyền lợi cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tránh phải đóng bảo hiểm xã hội hai lần ở cả hai quốc gia và thời gian đóng ở nước ngoài sẽ được ghi nhận khi về nước.

Hội thảo cũng bàn đến việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội của Việt Nam, liên quan tới các vấn đề như số lượng người tham gia còn thấp, mất công đối quỹ bảo hiểm xã hội và số người già hưởng lương hưu đang tăng mạnh. Các kinh nghiệm quốc tế được đưa ra là Nhà nước cần hỗ trợ để khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội, giảm mức lương hưu theo tỷ lệ người đóng, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước