Ngành rau quả xuất siêu 956 triệu USD

VTV4-Thứ hai, ngày 05/01/2015 06:00 GMT+7

Ảnh: Người lao động

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, tính chung cả năm nay xuất khẩu rau quả ước đạt 1,477 tỷ USD, đạt 137,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 12, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 120 triệu USD trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 42 triệu USD. Tính chung cả năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 521 triệu USD, tăng 28,5% so với năm ngoái (406 triệu USD). Như vậy, năm nay ngành rau quả xuất siêu 956 triệu USD.

Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay rau quả Việt Nam đã xuất khẩu thành công vào các thị trường “khó tính” gồm thanh long ruột trắng, ruột đỏ được chiếu xạ, chôm chôm (thị trường Mỹ); thanh long ruột trắng được xử lý hơi nước nóng (thị trường Nhật); thanh long ruột trắng, ruột đỏ xử lý hơi nước nóng (thị trường Hàn Quốc); thanh long ruột trắng, ruột đỏ được chiếu xạ (thị trường Chile); xoài được chiếu xạ hoặc xử lý hơi nước nóng (thị trường New Zealand).

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, top 10 thị trường xuất khẩu rau quả trong 10 tháng đầu năm lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ Hàn Quốc, Hà Lan, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước