Ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ có xu hướng gia tăng

Phương Dung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 11:26 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của ông Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia sau khi những ngư dân Việt Nam được phía Indonesia trao trả.

Các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hiện đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải, đánh bắt cá trái phép như bắt giữ ngư dân, đánh đắm phương tiện đánh bắt.

Ngày 7/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tiến hành các thủ tục xuất cảnh đưa 18 ngư dân về nước tại sân bay Soekarno-Hatta, Jakarta. Đây là đợt ngư dân đầu tiên của Việt Nam được phía Indonesia trao trả kể từ sau Tết cổ truyền và là đợt thứ 9 kể từ đầu năm 2016, với tổng số gần 80 người.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước