Người bắc nhịp cầu ngoại giao bằng âm nhạc dân tộc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 01/04/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Lộc, giảng viên bộ môn sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được xem là người bắc nhịp cầu ngoại giao bằng âm nhạc dân tộc.

3 tuổi đã biết lấy vỏ cơi trầu của mẹ gảy vào ống điếu của cha làm đàn kìm hát, 9 tuổi biết thổi sáo, 14 tuổi trúng tuyển trường Âm nhạc Việt Nam - môn sáo trúc, 18 tuổi là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia bộ môn sáo trúc và 45 tuổi là Nghệ sĩ Nhân dân.

Mời quý vị cùng nghe Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Lộc trò chuyện về những kỷ niệm trong suốt cuộc hành trình hơn 40 năm mang âm nhạc dân tộc làm cầu nối văn hóa ngoại giao giữa Việt Nam với các nước và phục vụ kiều bào khắp năm châu.

Nỗ lực gìn giữ âm nhạc dân tộc tại Canada Nỗ lực gìn giữ âm nhạc dân tộc tại Canada

VTV.vn - Tuy đã đạt được nhiều giải thưởng trên thế giới, nhưng đến nay, nghệ sĩ Phạm Đức Thành vẫn miệt mài với những lớp dạy nhạc cụ dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước