Nguyên nhân thiếu dịch cao phân tử điều trị sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 19:44 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều tỉnh phía Nam và một số tỉnh miền Trung đang thiếu dịch cao phân tử điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, bị sốc do sốt xuất huyết.

Đến thời điểm này, số ca mắc sốt xuất huyết đã cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Hiện cả nước ghi nhận gần 200.000 ca mắc sốt xuất huyết với 38 ca tử vong, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trong khi đó, nhiều địa phương đã bắt đầu thiếu thuốc đặc trị sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Trọng Khoa (Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế) cho biết hiện nay, nhà sản xuất dịch cao phân tử đã tạm ngừng sản xuất dung dịch này do trong quá trình theo dõi đã phát hiện bệnh nhân điều trị bằng dịch cao phân tử bị tai biến và dịch truyền này gây tác dụng phụ không mong muốn. Vì vậy, họ khuyến cáo không sử dụng và tạm ngừng sản xuất.

Tuy nhiên theo ông Khoa, ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu khoa học cho thấy dịch truyền cao phân tử là dịch truyền tối ưu giúp các trường hợp sốc nặng do sốt xuất huyết thoát được sốc.

Hiện các tỉnh phía Nam và một số tỉnh miền Trung đang diễn ra tình trạng khan hiếm dịch cao phân tử điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Lo ngại thiếu dịch cao phân tử cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng Lo ngại thiếu dịch cao phân tử cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều bệnh viện phía Nam đang lo lắng khi đơn vị cung ứng dịch cao phân tử điều trị sốt xuất huyết thông báo đã tạm dừng cung cấp loại thuốc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước