Nhật Bản là thị trường lao động trọng tâm của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 19:14 GMT+7

Thị trường Nhật Bản thu hút nhiều lao động Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - 14 ngành nghề ở Nhật Bản sẽ tiếp nhận lao động nước ngoài trong năm nay. Điều đó có nghĩa là lao động Việt Nam có thêm cơ hội việc làm tại quốc gia này.

Ngay từ thời điểm đầu năm, trước Tết Nguyên đán, Nhật Bản đã tăng cường các hợp đồng tiếp nhận lao động từ Việt Nam.

Dự luật Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi được Thượng viện Nhật Bản thông qua, có hiệu lực từ tháng 4/2019, Nhật Bản ước tính sẽ tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài trong năm năm tới với 14 ngành nghề: xây dựng, đóng tàu/công nghiệp tàu thủy, nông nghiệp, hộ lý, lưu trú, sản xuất thực phẩm/đồ uống, nhà hàng, ngư nghiệp, vệ sinh tòa nhà, công nghiệp rèn đúc, công nghiệp điện/điện tử/thông tin, bảo dưỡng/sửa chữa ô tô và hàng không.

Trong năm 2019, Nhật Bản là trọng tâm của thị trường lao động ngoài nước. Ngoài việc tăng cường đào tạo, cung ứng thực tập sinh ngành y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo tập trung phái cử người lao động trong các nghề như đóng tàu, công nghiệp rèn đúc, công nghiệp điện/điện tử/thông tin, bảo dưỡng/sửa chữa ô tô và hàng không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước