Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Việt Cường, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 21:34 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi lễ trao tặng diễn ra chiều nay (24/11), đại diện Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những cống hiến của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong nhiều hoạt động.

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng Huân chương cao quý Mặt trời mọc cho một số nhân sĩ Việt Nam có nhiều đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước. 

Trong đó, Huân chương Mặt trời mọc với tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng được trao cho một nữ viện sĩ, tiến sĩ nhằm ghi nhận những cống hiến và đóng góp đặc biệt của bà trong nhiều năm qua nhằm thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực y tế và kinh tế. Đây cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên và người trẻ nhất trong lịch sử được trao tặng huân chương cao quý này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước