Phản đối áp dụng Bộ luật Thống kê doanh thu trực tuyến tại CH Czech

Diệu Linh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 10:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là sự kiện đầu tiên cộng đồng người Việt tại CH Czech tham gia cùng với người bản xứ do có một bộ phận khá đông người Việt đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng.

Ngày 3/12, tại Quảng trường Thánh Václav, trung tâm thủ đô Praha, Cộng hòa Czech đã diễn ra cuộc mít tinh mang tên "Còn 5 phút nữa là 12 giờ" nhằm phản đối áp dụng Bộ luật Thống kê doanh thu trực tuyến đối với các doanh nghiệp.

Với thông điệp muốn được tự do kinh doanh, Hiệp hội người kinh doanh và các nhà quản lý tại Cộng hòa Czech đã đứng ra kêu gọi những người kinh doanh tại đây tham gia cuộc mít tinh phản đối áp dụng Bộ luật Thống kê doanh thu trực tuyến.

Bộ luật mới bắt đầu được áp dụng từ 1/12/2016 cho các nhà hàng, quán ăn, khách sạn. Bộ luật này yêu cầu các doanh nghiệp phải gửi từng hóa đơn lên cổng thuế điện tử, sau khi nhận lại được mã số từ cổng thuế này thì hóa đơn mới in ra cho khách hàng.

Trong ngày đầu tiên áp dụng bộ luật này, hơn 1.000 nhà hàng, quán bia tại Czech đóng cửa, trong đó có những nhà hàng được thành lập từ thế kỷ 19. Đây là sự kiện đầu tiên cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech tham gia đông đảo cùng với người bản xứ do có một bộ phận khá đông bà con người Việt cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Cuộc mít tinh diễn ra trong không khí ôn hòa với sự tham dự của khoảng 500 người.

Để hiểu rõ hơn về Luật Thống kê doanh thu trực tuyến tại Cộng hòa Czech tác động thế nào tới cộng đồng người Việt, đặc biệt là với bà con kiều bào đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, phóng viên THVN đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Đình Thắng, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Sapa tại Cộng hòa Czech.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước