Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới

Trung Thịnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 08/07/2015 11:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì hội thảo Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Ảnh: VGP

VTV.vn - Đó là nội dung hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã nêu bật những thành tựu của ngành du lịch Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới. Lượng khách quốc tế đến du lịch Việt Nam tăng hơn 30 lần, khách nội địa tăng gấp 35 lần so với năm 1990. Doanh thu du lịch năm 2014 đạt 230.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Việt Nam vẫn tồn tại những hạn chế như chất lượng trải nghiệm du lịch chưa làm du khách hài lòng, hiệu quả kinh doanh còn thấp, thiếu sản phẩm du lịch có tính đặc thù và đẳng cấp…

Cũng trong hội thảo, nhiều thảo luận chuyên đề đã được diễn ra như: Nhận thức về phát triển du lịch thời kỳ mới; Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch; Chất lượng, tính chuyên nghiệp du lịch và sức cạnh tranh trong phát triển du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước