Phiên chợ thổ cẩm của người Mông ở Hà Nội

Thùy Linh - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 11:00 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động này nằm trong dự án Phát triển du lịch cộng đồng do Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương - trường Đại học Capilano (Canada) - Đại học Mở Hà Nội thực hiện.

Những người Mông ở bản Lao Chải đã bắt đầu làm du lịch từ vài năm nay, thế nhưng họ gần như chưa được học cách làm du lịch, không biết nói tiếng Anh và cũng không biết bán hàng. Chính vì vậy Dự án phát triển du lịch cộng đồng đã giúp đồng bào Mông các kiến thức cơ bản để làm du lịch.

Nhờ những khóa học mà người Mông ở Tả Phìn giờ đã biết cách bán hàng qua mạng, ai cũng có danh thiếp để làm du lịch. Du lịch tại gia đình đã giúp nhiều gia đình người Mông phát triển nghề dệt thổ cẩm tưởng chừng đã mai một, đồng bào cũng bảo nhau giữ rừng để phát triển bền vững.

Hiệu quả mô hình tổ hợp tác dệt thổ cẩm dân tộc Cơ Tu Hiệu quả mô hình tổ hợp tác dệt thổ cẩm dân tộc Cơ Tu

VTV.vn - Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, nhiều mô hình tổ hợp tác dệt thổ cẩm đã ra đời.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước