"Pot-Au-Phở" - Dấu ấn Pháp trong tiếng Việt

Đình Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 10:24 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/4, một cuộc triển lãm với tên gọi "Pot-Au-Phở" đã diễn ra tại TP.HCM. Triển lãm "bật mí" thêm mối liên hệ độc đáo trong ngôn ngữ giữa Việt Nam và Pháp.

Những từ ngữ vô cùng quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt Nam lại có xuất xứ từ một đất nước xa xôi là châu Âu.

60 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm Pot-Au-Phở lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật tại Việt Nam. Mỗi bức ảnh là mỗi câu chuyện thú vị về sự tồn tại và biến thể của những từ tiếng Việt gốc Pháp.

Dự án Pot-Au-Phở là sự kết hợp giữa họa sĩ Nguyễn Dạ Quyên (Việt Nam) và nghệ sĩ Julien (Pháp). Từ 2011, hai nghệ sĩ bắt đầu tìm kiếm mối liên quan độc đáo giữa từ ngữ hai nước, cũng như ảnh hưởng và phạm vi sử dụng từ gốc Pháp trên các vùng miền đất nước.

Mở các lớp Tiếng Việt cho con em gia đình Việt-Hàn tại Hàn Quốc Mở các lớp Tiếng Việt cho con em gia đình Việt-Hàn tại Hàn Quốc

VTV.vn - Ngày 1/4, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức khai giảng "Lớp tiếng Việt yêu thương" tại Seoul Woman Plaza, thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước