Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 20:37 GMT+7

Sáng 23/2, tại tỉnh Kratie, Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thứ 14.

VTV.vn - Hơn 50 năm qua, Việt Nam và Campuchia đã có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni từ ngày 25 - 26/2, tiếp tục khẳng định mối quan hệ quý báu giữa hai nước cần được phát huy, đi vào chiều sâu, ổn định bền vững.

Sáng 23/2, tại tỉnh Kratie, đã diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thứ 14. Trong lịch sử gắn bó quan hệ hai nước, Đài Hữu nghị luôn được nhắc đến như là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị thiêng liêng của hai dân tộc, ghi nhớ sự hy sinh của Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot ngày 7/1/1979.

Vào tháng 1, tại lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, sự hy sinh của Việt Nam cứu giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh, phải được khắc ghi vào lịch sử của dân tộc Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói: "Thay mặt nhân dân Campuchia, tôi xin được cảm ơn chân thành đến Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi đến Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã đáp lại sự cầu khẩn của Mặt trân Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, chiến đấu cứu giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, tiếp tục ở lại ngăn chặn không để chế độ tàn bạo Pol Pot quay trở lại. Tinh thần cao cả đó phải được ghi vào lịch sử của dân tộc Campuchia".

Chỉ trong 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới chế độ tàn bạo Pol Pot, có đến hơn 3 triệu người Campuchia bị chết vì đói hoặc bị giết một cách dã man. Đất nước Campuchia chỉ còn lại đống tro tàn đầy máu và nước mắt.

Trong ký ức của những người dân Campuchia không bao giờ có thể quên nhưng trang lịch sử đau buồn và đen tối. Người dân Campuchia cũng không quên đã có rất nhiều người lính tình nguyện Việt Nam ngã xuống trên mảnh đất Chùa Tháp để cùng nhân dân Campuachia lật đổ chế độ diệt chủng.

Bà Men Sam On - Phó Thủ tướng Campuchia nói: "Sau khi quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia giải phóng khỏi quân diệt chủng Pol Pot, chúng tôi đã tiến hành xây dựng một số tượng đài để ghi nhớ công ơn hy sinh xương máu của họ. Qua thời gian các tượng đài này cũng đã xuống cấp, chúng tôi đã tiến hành trùng tu lại và xây dựng thêm một số tượng đài mới".

Sẽ còn thêm nhiều tượng đài ghi nhớ Quân tình nguyện Việt Nam nữa ở Campuchia tiếp tục hoàn thành như là biểu tượng khắc ghi sự giúp đỡ và đoàn kết thiêng liêng của hai dân tộc.

Nhân dân Campuchia tự hào có nhân dân Việt Nam là người bạn chiến đấu, luôn giúp đỡ lẫn nhau, ở mọi lúc mọi nơi, vì sự bình yên và sự phát triển chung qua mọi thời kỳ.

Quan hệ vững chắc giữa dựa trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau đã trở thành nền tảng cho tình cảm láng giềng anh em gần gũi ngày càng bền chặt của Việt Nam - Campuchia. Gìn giữ và phát triển tài sản chung vô giá này là trách nhiệm không chỉ đối với lịch sử mà còn vì tương lai tươi sáng của cả hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước