Ra mắt cuốn "Bác Hồ viết Di chúc" bằng tiếng Bengali tại Bangladesh

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 10:29 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho bạn bè Bangladesh hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh chủ trì và phối hợp với Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam vừa tổ chức Lễ ra mắt bản dịch sang tiếng Bengali từ bản tiếng Anh của cuốn sách "Bác Hồ viết Di chúc" của tác giả Vũ Kỳ do Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2013.

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên một cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch sang tiếng Bengali và được phát hành tới các độc giả Bangladesh.

Nghệ An kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất Nghệ An kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh Khánh thành tượng Bác Hồ tại quê hương Lenin Khánh thành tượng Bác Hồ tại quê hương Lenin

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Từ khóa:

Bác Hồ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước