Sàn đấu giá tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam

Phạm Huyền - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 16:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/9 tại Hà Nội, Trung tâm trưng bày đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam đã được khai trương.

Sàn đấu giá tác phẩm nghệ thuật từ lâu đã trở thành hoạt động văn hóa kinh tế độc đáo ở các quốc gia phát triển, tuy vậy hình thức này vẫn còn khá mới tại Việt Nam. Với mục tiêu đưa các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ về đúng giá trị thực của nó, ngày 24/9 tại Hà Nội, Trung tâm trưng bày đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam đã được khai trương.

Sự ra đởi của trung tâm hướng đến tạo dựng một thị trường chuyên nghiệp đối với tác phẩm nghệ thuật, đưa ra một hướng tiêu dùng mới, một cách bán hàng mới cho cả người bán lẫn người mua.

Hà Nội đẹp bình dị trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Vượng Hà Nội đẹp bình dị trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Vượng Ngôi nhà “cho lại” và những tác phẩm từ chai lọ Ngôi nhà “cho lại” và những tác phẩm từ chai lọ Tác phẩm “Dẫn dòng điện xanh' giành Huy Chương vàng Tác phẩm “Dẫn dòng điện xanh" giành Huy Chương vàng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Từ khóa:

Sàn đấu giá

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước