Sản phẩm thêu của người Xa Phó vươn ra thế giới

Kiều Anh - Đức Thiện (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cách thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai khoảng 30km về phía Nam, những phụ nữ Xa Phó đang cùng nhau gìn giữ và phát triển nghề thêu truyền thống.

Với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai và Tổ chức phi lợi nhuận Craft Link, từ năm 2013, khoảng 40 hoa văn truyền thống trên trang phục của người Xa Phó bị quên lãng đã được khôi phục lại.

Những sản phẩm thêu của phụ nữ Xa Phó giờ đây không chỉ được bán cho khách du lịch trong nước, mà còn được xuất khẩu sang một số nước châu Âu và châu Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

nghề thêu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước