Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong hai ngày 20 và 21/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nga diễn ra vòng sơ khảo Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga.

Cuộc thi quy tụ sự tham gia của các thí sinh, tập thể từ khắp nơi trên đất nước Nga. Đây là sự kiện thứ hai trong chuỗi các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức nhằm hưởng năm chéo: năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019.

Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019 - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ tại hội thi.

Tiếp sau vòng sơ khảo Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga ở Moscow và các vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 31/12/2018, một số thành phố khác đã lần lượt tổ chức hội thi, hoặc lựa chọn các tiết mục đặc sắc nhất từ các chương trình văn nghệ nội bộ để tham gia vòng sơ khảo ở quy mô toàn nước Nga.

Tụ hội về trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, để tham dự vòng sơ khảo lần này, có rất nhiều các thí sinh từ các thành phố xa, cách Moscow vài nghìn cây số như Vladivostok-thành phố xa nhất về phía đông của Nga, thành phố Ufa, Ekaterinburg, Volgagrad, Piathchigor. Điều đó cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh đối với phong trào văn hóa nghệ thuật, các hoạt động chung của cộng đồng người Việt tại Nga, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn và nhân lên tình cảm đối với quê hương, đất nước.

Bạn Bùi Đức Vương-thạc sỹ năm thứ nhất chuyên ngành Chính trị học- Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow tham gia hội thi với tiết mục đơn ca, hồ hởi cho biết: "Em cảm thấy cuộc thi này rất vui, rất bổ ích. Em đã tập luyện trong một tháng để tham gia. Hôm nay đến cuộc thi em thấy rất vui, rất phấn chấn bởi vì có không khí vui vẻ, được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Đại sứ quán rất quan tâm đến công tác cộng đồng".

Đây cũng là suy nghĩ của chị Lê Thị Kim Liên-thành viên câu lạc bộ Salut, quy tụ một số anh chị em đang sinh sống, công tác và làm ăn tại Nga và thường xuyên luyện tập văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần:

"Đầu tiên là mình hưởng ứng phong trào của cộng đồng, của Đại sứ quán. Mình ủng hộ tất cả các phong trào đó. Mình được thể hiện mình, hát cho mọi người nghe, dù có thể được vào chung kết hoặc không, nhưng cũng làm cho mình yêu đời hơn, vui hơn", Kim Liên nói.

Theo Ban tổ chức, có 70 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ khảo với các tiết mục biểu diễn của cá nhân và tập thể. Các tiết mục rất đa dạng về thể loại và hình thức thể hiện, gồm: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa-múa tập thể, múa hiện đại, biểu diễn nhạc cụ, gồm nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ cổ điển. Các thí sinh tập trung trình bày nhiều bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi tình hữu nghị Nga-Việt.

Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019 - Ảnh 2.

Tiết mục đơn ca.

Thành viên Ban giám khảo Nguyễn Tùng Lâm-giảng viên khoa Thanh nhạc-Trường văn hóa nghệ thuật quân đội, đang theo học Hệ Tiến sỹ biểu diễn tại Viện âm nhạc quốc gia Nga mang tên A.G.Snhitke, đánh giá, hội thi có tính nghệ thuật rất cao.

Tùng Lâm chia sẻ: "Cuộc thi sôi nổi, mang đến không khí vui tươi, cho bà con cộng đồng,hưởng ứng năm chéo Việt Nam-Nga. Có nhiều tiết mục đặc sắc, chất lượng tốt, ghi nhận sự hăng say luyện tập của bà con cộng đồng, các bạn sinh viên đang học tại Nga".

Ông Trần Phú Thuận-Trưởng Ban tổ chức, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga nhấn mạnh về ý nghĩa của hội thi: "Hội thi này là điểm nhấn về hoạt động văn hóa nghệ thuật, về tinh thần, chứng minh tình yêu nghệ thuật của cộng đồng người Việt tại LB Nga. Nó cũng có ý nghĩa về năm chéo là qua hoạt động này mình quảng bá được nét văn hóa, tính chất nghệ thuật trong cộng động bà con, các sinh viên Việt Nam, đối với người dân Nga".

Các tiết mục đặc sắc và có số điểm cao xét theo thang điểm từ trên xuống sẽ được lựa chọn để tham gia vòng chung kết hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga, sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tới đây. Sự kiện hứa hẹn nhiều hấp dẫn và ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp cả nước tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05, chuẩn bị khai trương năm chéo năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam trong tháng 5/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước