Tập huấn phòng tránh bom, mìn cho các sĩ quan Việt Nam

Minh Hiếu - Quang Khải (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 13:12 GMT+7

VTV.vn - Đây là những kinh nghiệm rất hữu ích cho Việt Nam để tiếp tục triển khai lực lượng tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, những địa bàn còn nhiều phức tạp.

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Tổ chức nhân đạo quốc tế Golden West tại Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn kiến thức nhận biết và cách phòng tránh bom, mìn, vật liệu nổ cho các sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ.

Nhận biết và phòng tránh bom mìn, vật liệu nổ, cách thức xử lý ngoài hiện trường cũng như cập nhật thông tin, tình hình về địa bàn là nội dung phía Tổ chức nhân đạo quốc tế chia sẻ với các sĩ quan Gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Ông Lee Moroney, Giám đốc Quốc gia tổ chức Nhân đạo quốc tế Golden West, cho biết: "Nam Sudan đã trải qua khoảng hơn 50 năm nội chiến và sau đó những mâu thuẫn bất đồng vẫn tiếp tục, vì vậy, vùng đất đó đầy rẫy những hiểm họa từ bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại. Chính vì thế, việc giữ an toàn cho các sĩ quan để thực hiện nhiệm vụ tại đó rất quan trọng".

Kể từ năm 2014, đến nay Việt Nam đã cử được 12 sĩ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ tại hai Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Trong năm 2017, Việt Nam tiếp tục chuẩn bị nhân sự để thay thế 5 sĩ quan sắp kết thúc nhiệm kì tại hai Phái bộ trên, đồng thời chuẩn bị lực lượng cán bộ khác để tham gia một số vị trí mới mà LHQ vừa đề nghị Việt Nam triển khai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước